120 VĐV tham gia Giải Dù lượn “Bay trên Tiên Sa”

VHO - Sáng 29.7, tại bãi biển Thọ Quang (bán đảo Sơn Trà) Sở VHTT thành phố Đà Nẵng tổ chức Giải Dù lượn “Bay trên Tiên Sa”.

Giải diễn ra trong hai ngày 29 và 30.7 với sự tham dự của 120 phi công đến từ 17 Câu lạc bộ dù lượn trong cả nước. Ngoài ra còn có đoàn dù lượn của các nước Lào, Thái Lan cùng tham gia biểu diễn dù lượn có động cơ. Các vận động viên thi đấu 2 nội dung là hạ cánh chính xác đối với dù lượn không động cơ và biểu diễn dù lượn có động cơ.

120 VĐV tham gia Giải Dù lượn “Bay trên Tiên Sa” - Anh 1

120 VĐV tham gia Giải Dù lượn “Bay trên Tiên Sa” - Anh 2

Với lợi thế về thiên nhiên, Đà Nẵng được các VĐV dù lượn lựa chọn và đánh giá cao

Đây là giải thường niên với số lượng vận động viên về tham dự ngày càng tăng. Năm 2014, lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức chỉ có 40 vận động viên tham gia, đến năm 2019, số vận động viên tăng lên gấp đôi và năm 2020 đã có 100 phi công tham gia.

Hiện nay nhu cầu chơi dù lượn tại Đà Nẵng khá phát triển. Ngoài các CLB dù lượn thu hút những người yêu thích môn thể thao này tham gia chơi, sinh hoạt. Từ cuối tháng 5.2023, có 4 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã được cấp giấy phép kinh doanh dù lượn. Các doanh nghiệp này có huấn luyện viên có giấy phép bay, hỗ trợ trực tiếp cho du khách muốn trải nghiệm.

Anh Phạm Văn Nghiên, thành viên Câu lạc bộ dù lượn Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh mong muốn các hoạt động dù lượn ngày càng phát triển hơn: “Đà Nẵng là một trong những nơi bay rất tuyệt vời. Tôi đã đi một vài điểm, nhưng không đâu đẹp bằng ở Đà Nẵng. Ở đây bãi hạ rất dài cho nên những phi công non kinh nghiệm một chút cũng có thể hạ được”, anh Nghiên đánh giá.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc