Đà Nẵng: Phát động toàn dân tập luyện bơi để phòng, chống đuối nước

VHO - Sáng 29.7, tại Câu lạc bộ Bơi - Lặn thành phố , Sở VHTT Đà Nẵng tổ chức ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023.

Chương trình được tổ chức hằng năm theo kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; đồng thời, vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng - chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

Đà Nẵng: Phát động toàn dân tập luyện bơi để phòng, chống đuối nước - Anh 1

Dịp này, Sở VHTT đồng khai mạc giải bơi thanh thiếu niên các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng năm 2023 với sự tham dự của gần 330 vận động viên đến từ 10 đơn vị, địa phương gồm: Huyện Hòa Vang; quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê; các câu lạc bộ: Hoàng Lê Hải Châu, T&T, Mỹ An Sport Center, bơi 30/4, Hot Swim 2/9 và Trường Tiểu học Núi Thành.

Theo thể lệ, các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung gồm: 50m ếch nam, nữ; 50m bướm nam, nữ; 100m tự do nam, nữ; 100m ngửa nam, nữ; 200m hỗn hợp nam, nữ; tiếp sức 4x50m tự do nam, nữ.

Phòng chống đuối nước trẻ em là việc làm cấp thiết đối với mỗi địa phương. Tại Đà Nẵng, để phong trào dạy, học bơi, phòng chống tai nạn do đuối nước đạt hiệu quả, việc tổ chức đã được tiến hành từ cấp quận, huyện cho đến các cơ sở tổ chức dạy bơi; vận động mọi đối tượng, đặc biệt là toàn thể trẻ em thuộc các xã, phường, thị trấn, trường học trên toàn thành phố tham gia. 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc