Cảnh báo sạt lở đất tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

VHO- Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đã phát các thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún để người dân tại các địa bàn chủ động theo dõi, phòng tránh.

Cảnh báo sạt lở đất tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị - Anh 1

Tàu cá Quảng Bình bị đứt neo, trôi dạt và mắc cạn ở bờ biển xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Mưa lớn kéo dài trong hai ngày 11 và 12.10 và chưa có dấu hiệu dừng, nhiều địa phương vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế đã bị ngập lụt cục bộ. Trong 24 giờ qua, từ 15 giờ ngày 11.10 đến 15 giờ ngày 12.10, có nhiều nơi mưa rất to như: khu vực thủy điện Rào Trăng 4 (hơn 206mm); Tà Lương 168mm; Phú Ốc 123mm… Hiện trạng độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) đã đạt trạng thái bão hòa và gần bão hòa, hơn 90%. Trong thời gian tới, nhiều nơi ở tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, từ nay đến ngày 16.10, khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở các sông miền núi đạt từ 1.0 - 2.0m; hạ lưu đạt 0,5 - 1.0m; đỉnh lũ ở các sông đạt mức BĐ1 đến BĐ2, có sông trên BĐ2 và xấp xĩ BĐ3.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt ở các huyện: Quảng Điền, Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy. Nguy cơ tiếp tục ngập úng cục bộ ở khu vực đô thị và các địa phương vùng thấp trũng. Người dân cần đề phòng khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, các khu vực có độ dốc lớn…

Tại tỉnh Quảng Trị, trong hai ngày qua đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 100mm, có nơi trên 154mm (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh). Dự báo từ ngày 12 đến 14.10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, tổng lượng mưa khoảng 100 - 250mm, có nơi trên 300mm. Khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1 đến BĐ2.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát đi cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét ở vùng núi, sạt lở đất ở sườn dốc các huyện: Hướng Hóa, Đakrông; các xã phía Tây huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong; nguy cơ ngập úng vùng thấp trũng, ngầm tràn và đường giao thông vùng đất thấp...

Cảnh báo sạt lở đất tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị - Anh 2

Sạt lở đá ở trên tuyến đường tuần tra biên giới từ xã Ba Nang đi xã A Vao, huyện Đakrông, Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Các đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng và hướng dẫn người dân ứng phó mưa lũ; quản lý chặt chẽ ghe, tàu thuyền ở khu vực bãi ngang ven biển, đầm phá và trên sông. Đồng thời, các địa phương chủ động triển khai sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu…

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa gió lớn khuya ngày 11.10 đã khiến một tàu cá Quảng Bình bị đứt neo, trôi dạt và mắc cạn ở khu vực bờ biển xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Hiện Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh) và các lực lượng chức năng đang tiếp cận, hỗ trợ “giải cứu” tàu cá. Được biết, tàu cá QB-92407TS do ông Hồ Đăng Xô (48 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên đều được an toàn.

Mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá trên tuyến đường tuần tra biên giới Sa Trầm (xã Ba Nang) đi Pa Linh (xã A Vao, huyện Đakrông). Các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện khắc phục tạm thời, đến 12.10 giao thông tạm thời không bị chia cắt. Một số ngầm tràn ở các địa phương huyện Đakrông cũng bị ngập do mưa lớn, gây chia cắt giao thông tạm thời tại các tràn Ba Lòng, tràn Tà Rụt- A Ngo…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc