Giải vật dân tộc tranh Cúp Phùng Hưng mở màn bằng những trận đấu kịch tính

VHO- Ngày 22.4, Giải Vật dân tộc toàn quốc tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ II - năm 2023 đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa thể thao và khu vực phố đi bộ ven Thành cổ thị xã Sơn Tây. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ VHTTDL), ông Lý Duy Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam cùng lãnh đạo, nhân dân thị xã Sơn Tây và hơn 140 đô vật từ 16 đoàn, CLB tham dự lễ khai mạc.

Ngay trước khi Lễ khai mạc diễn ra, Bí thư Thị uỷ Sơn Tây Trần Anh Tuấn cùng đại diện HLV, VĐV, lãnh đạo các đoàn đã tới dâng hương Đức vua  Phùng Hưng - Bố cái Đại Vương và Ngô Quyền tại Đền thờ vua Phùng Hưng và lăng Ngô Quyền (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây).

Giải vật dân tộc tranh Cúp Phùng Hưng mở màn bằng những trận đấu kịch tính - Anh 1

Các đại biểu tại lễ dâng hương

Phát biểu khai mạc giải đấu, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết, Sơn Tây được biết đến là “vùng đất hai Vua”, nơi tinh thần thượng võ của các vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền và Phùng Hưng được đời đời gìn giữ, phát huy, là niềm tự hào của người dân thị xã Sơn Tây nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Trong không khí phấn khởi của cả nước, toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2023) và Ngày Quốc tế lao động 1.5, kỷ niệm 1 năm tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đi vào hoạt động, thị xã Sơn Tây phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam, Sở VHTT Hà Nội tổ chức Giải Vật dân tộc toàn quốc tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ II - năm 2023. Giải được tổ chức nhằm suy tôn thân thế sự nghiệp vua Phùng Hưng - Bố cái Đại vương của quê hương Sơn Tây và  sẽ được tổ chức hằng năm, quy mô trên toàn quốc nhằm khơi dậy giữ gìn và phát triển môn vật dân tộc, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống. Đồng thời lan toả tinh thần tập luyện thể thao trong toàn thể nhân dân Thủ đô Hà Nội cũng như nhân dân thị xã Sơn Tây. 

Giải vật dân tộc tranh Cúp Phùng Hưng mở màn bằng những trận đấu kịch tính - Anh 2

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu tại Lễ khai mạc

Tham dự giải lần này có 16 đoàn: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Câu lạc bộ Thạch Thất, Thừa Thiên Huế, Phúc Thọ, Hà Nội, Câu lạc bộ Sơn Tây, Đồng Nai, Vũng Tàu, Đại học TDTT Từ Sơn, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, TP HCM, với hơn 140 vận động viên tham gia thi đấu, trong đó có hơn 120 đô vật nam, 22 đô vật nữ.

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu vật nam của các hạng cân: 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg và trên 90kg. Tối cùng ngày, từ 19h, sẽ diễn ra các trận đấu nam, nữ của các hạng cân. Đáng chú ý, Giải Vật dân tộc toàn quốc tranh Cúp Phùng Hưng lần này có sự tham gia của nhiều đô vật đã từng đoạt nhiều huy chương ở các giải đấu toàn quốc, như đô vật Phạm Văn Có của tỉnh Thừa Thiên Huế, tham gia thi đấu hạng 65kg. Đô vật Phạm Văn Có là kiện tướng cấp quốc gia 15 năm, đã đoạt 2 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc liên tiếp trong các năm 2018, 2022 hạng 60kg. Tham gia thi đấu lần này, Phạm Văn Có quyết tâm bảo vệ chức vô địch của mình.

Giải vật dân tộc tranh Cúp Phùng Hưng mở màn bằng những trận đấu kịch tính - Anh 3

Giải đấu được mở màn bằng những trận đấu kịch tính

Các trận đấu đầu tiên diễn ra khá sôi nổi và thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các VĐV, cũng như nhân dân thị xã Sơn Tây. Trọng tài Tô Trung Kiên (Liên đoàn Vật Việt Nam) cho biết, những trận mở màn giải đấu là những trận ở hạng cân 50 kg, 55 kg chủ yếu là lứa học sinh nhưng các em đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và kỹ thuật khá tốt. Ấn tượng nhất là trận đấu hạng cân 54 kg giữa đô vật Nguyễn Văn Sơn (Nghệ An) và Hoàng Danh Vỹ ( CLB Thạch Thất, Hà Nội). Trong khi Nguyễn Văn Sơn là đô vật tham gia nhiều giải đấu cấp tỉnh, quốc gia và 2 lần liên tiếp đoạt HCV hạng 54kg cho tỉnh Nghệ An tại Đại hội TDTT toàn quốc thì Hoàng Danh Vỹ là đô vật mới vài lần tham gia giải huyện và lần đầu tham gia giải đấu lớn. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 phút thi đấu, bằng một đòn quyết định, Hoành Danh Vỹ đã chiến thắng đối thủ một cách thuyết phục.

Chia sẻ sau trận đấu, đô vật Hoàng Danh Vỹ cho biết: “Trước khi vào trận đấu em không biết đối thủ là ai, nhưng khi nghe giới thiệu thành tích của đối thủ khiến em càng quyết tâm hơn. Trong trận đấu, em nhận thấy VĐV Nguyễn Văn Sơn có sự chủ quan và nên em đã tận dụng thời cơ để chiến thắng”.

Ngoài ra, tại trận đấu giữa 2 đô vật Nguyễn Ngọc Trường Sơn (tỉnh Bắc Giang) với đô vật Tạ Văn Hùng (tỉnh Ninh Bình), hạng 70kg, sau 2 hiệp chính và hiệp phụ không phân thắng bại, 2 đô vật đã phải cân trọng lượng để xác định thắng - thua (theo quy định nếu đô vật nào nhẹ cân hơn sẽ thắng). Kết quả, đô vật Nguyễn Ngọc Trường Sơn nặng 67,2kg đã thắng đô vật Tạ Văn Hùng nặng 70,6kg.

Giải Vật dân tộc toàn quốc tranh Cúp Phùng Hưng diễn ra từ ngày 22 đến 24-4. Các trận đấu tranh HCV, HCB, HCĐ của các hạng cân sẽ diễn ra trong ngày thi đấu cuối cùng, giá trị giải thưởng lần lượt là 10 triệu, 6 triệu, 3 triệu đồng.

QUỲNH HOA; ảnh: VŨ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc