Bơi Việt Nam giành 14 HCV tại giải các nhóm tuổi châu Á

VHO - Đội tuyển bơi Việt Nam đã thi đấu thành công tại Giải bơi các nhóm tuổi trẻ châu Á 2024 diễn ra tại Philippines khi giành được 14 HCV, xếp hạng năm toàn đoàn.

Giải bơi các nhóm tuổi trẻ châu Á 2024 diễn ra từ ngày 26 đến 29.2. Đây là giải không xét chuẩn Olympic tranh vé đến Paris mùa hè năm nay và chỉ mang tính chất thi đấu tranh kết quả huy chương giữa các đội tuyển bơi trẻ của châu Á.

Bơi Việt Nam giành 14 HCV tại giải các nhóm tuổi châu Á - Anh 1

Đội tuyển bơi Việt Nam đã có một giải đấu thành công

Trong ngày thi cuối (29.2) của giải, các kình ngư Việt Nam đã giành được 3 HCV nhờ công của Mai Trần Tuấn Anh (800m tự do nam lứa tuổi 15-17), Nguyễn Thúy Hiền (50m bướm nữ lứa tuổi 12-14) và Võ Thị Mỹ Tiên/ Phạm Thanh Bảo/ Trần Hưng Nguyên/ Phạm Thị Vân (4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ lứa tuổi 18 trở lên).

Trước đó ở ngày thi đấu đầu tiên (26.2), đội tuyển bơi Việt Nam giành được 4 HCV đến từ Nguyễn Huy Hoàng (800m tự do nam nhóm tuổi trên 18), Phạm Thanh Bảo (100m ếch nam nhóm tuổi trên 18), Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp cá nhân nhóm tuổi trên 18) và Dương Văn Hoàng Quy (200m hỗn hợp cá nhân nhóm tuổi 13-14).

Đến ngày thi đấu thứ hai, lần lượt Nguyễn Huy Hoàng (1.500m tự do nam lứa tuổi 18 trở lên), Trần Hưng Nguyên. (400m hỗn hợp nam lứa tuổi từ 18 trở lên) và cú đúp của Dương Văn Hoàng Quy ở 2 nội dung 400m hỗn hợp và 200m bướm ở nhóm tuổi 12-14 đã mang về thêm cho đội tuyển bơi Việt Nam 4 HCV.

Trong ngày thi đấu thứ ba (28.2), đội tuyển bơi Việt Nam giành thêm 3 HCV nhờ công của Nguyễn Huy Hoàng (400m tự do nam lứa tuổi 18 trở lên), Mai Trần Tuấn Anh (1500m nam lứa tuổi 15-17) và Dương Văn Hoàng Quý (100m tự do lứa tuổi 12-14).

Kết thúc 4 ngày tranh tài, đội tuyển Việt Nam đã giành được tổng cộng 14 HCV, 18 HCB, 23 HCĐ, phá kỷ lục nhóm tuổi ở 9 nội dung, xếp hạng năm toàn đoàn. Những kình ngư thi đấu thành công nhất của chúng ta phải kể đến Dương Văn Hoàng Quý (4 HCV), Nguyễn Huy Hoàng (3 HCV), Trần Hưng Nguyên (3 HCV), Mai Trần Tuấn Anh (2 HCV) hay Phạm Thanh Bảo (2 HCV).

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc